Trung Quốc “bắt hổ” Mã Kiện
(Cadn.com.vn) - Việc bắt giữ Thứ trưởng Bộ Công an Mã Kiện đánh dấu lần đầu tiên một sĩ quan tình báo cao cấp nhất sa lưới “đả hổ, diệt ruồi” của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc lại gây thêm tiếng vang khi Thứ trưởng Bộ Công an Mã Kiện, một trong những điệp viên hàng đầu, đã bị bắt giữ trong vụ án tham nhũng được cho là có liên quan đến Founder Group – một tập đoàn công nghệ lớn ở Trung Quốc.
Theo tờ SCMP của Hồng Kông, một số người thân của ông Mã cũng bị điều tra.
Ông Mã Kiện đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Ảnh: SCMP |
Bị bắt vì tham nhũng?
Hiện chưa rõ vấn đề gì dẫn đến các cuộc điều tra nhằm vào ông Mã, nhưng vụ bắt giữ này được cho là có liên quan đến vụ án tham nhũng quy mô lớn của Founder Group - tập đoàn công nghệ thuộc Đại học Bắc Kinh.
Ông Mã Kiện, Thứ trưởng chuyên phụ trách các hoạt động phản gián, được cho là có mối quan hệ gần gũi với Giám đốc điều hành Founder, ông Li You – người bị cáo buộc tài trợ giao dịch chứng khoán theo hướng có lợi cho những người thân cận của ông Mã. Founder hiện liên quan đến vụ tranh chấp gay gắt với Beijing Zenith, Cty kinh doanh bất động sản có hồ sơ bí ẩn, nhưng lại là cổ đông lớn thứ hai trên sàn chứng khoán của Founder.
Beijing Zenith cáo buộc Giám đốc điều hành Founder giao dịch bất chính, gian lận trong đánh giá tài sản của Cty nhằm hợp thức hóa hàng tỷ NDT. Ngoài ra, ông Mã cũng có mối quan hệ thân thiết với ông Lệnh Kế Hoạch – cựu cố vấn hàng đầu của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã bị bắt giữ hồi tháng 12-2014 để điều tra tham nhũng.
Thứ trưởng Mã Kiện - vốn được xem là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Bộ trưởng Công an - là quan chức cấp cao nhất của bộ này bị điều tra kể từ sau cú ngã ngựa của cựu Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang và cũng là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị.
Trung Quốc tiêu diệt 6 kẻ tấn công ở Tân Cương Cảnh sát Trung Quốc ngày 12-1 tiêu diệt 6 kẻ khủng bố ở khu tự trị Tân Cương khi bọn chúng cố gắng kích hoạt thiết bị nổ trong khu vực kinh doanh. Reuters dẫn thông báo trên trang mạng chính thức của Tân Cương cho biết, cảnh sát huyện Shule, gần thành phố Kashgar hành động khi phát hiện “một đối tượng khả nghi mang theo thiết bị nổ” trên con đường tơ lụa cổ xưa. Sau đó khi cảnh sát đang cố gắng xử lý thiết bị nổ, 5 tên khác tấn công để kích nổ buộc cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt. Thông báo cho biết không có thương vong khác, nhưng không nói chi tiết. A.Bình |
Điều gì tiếp theo cho ông Tập?
Việc bắt giữ Thứ trưởng Mã Kiện là một phần của chiến dịch chống tham nhũng mở rộng của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Từ vụ việc này, có thể nói, cuộc chiến chống tham nhũng của Chủ tịch Tập đã gặt hái được những “quả ngọt” đầu mùa khi hàng loạt quan chức cấp cao đã phải sa lưới, từ Trùng Khánh, Phúc Kiến, Chiết Giang cho đến Bộ Chính trị quyền lực. Trên thực tế, Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, hàng chục ngàn quan chức đã sập bẫy chống tham nhũng, vấn nạn mà nhà lãnh đạo này từng cho rằng, đang đe dọa nền chính trị - kinh tế nước nhà.
Vấn đề đặt ra là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cho ông Tập và cả Trung Quốc? Đầu tiên, việc loại bỏ “cánh tay phải” của người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào và cả nhân vật quyền lực Chu Vĩnh Khang tái khẳng định thực tế rằng, ông Tập đặt nhiều quyết tâm và tâm huyết cho cuộc chiến chống tham nhũng này. Do đó, giới phân tích cho rằng, Chủ tịch Tập sẽ tiếp tục giăng những bẫy lớn hơn nữa trong năm 2015, trước thềm bầu cử năm 2017. Thứ hai, nền chính trị Trung Quốc giờ đây đang chứng kiến thời kỳ khai thông bế tắc quan trọng.
Và khi giai đoạn ban đầu của chiến dịch chống tham nhũng sắp kết thúc, Chủ tịch Tập đang đứng trước cơ hội củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền.
Khả Anh